Kết quả tìm kiếm cho "siêu bão RAGASA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 20
Hôm qua (6/10), tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, đánh giá về tình hình thiên tai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trong 9 tháng từ đầu năm 2025, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm.
Philippines đã sơ tán hơn 400.000 người và xác nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong ngày 26/9 do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Bualoi, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang phải khắc phục hậu quả nặng nề của bão Ragasa ngay trước đó.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 Ragasa đã suy yếu, không còn cấp siêu bão. Tuy nhiên, cường độ bão vẫn ở mức rất mạnh, cấp 15, giật trên cấp 17. Ngoài ra, ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.
Siêu bão Ragasa khi đặt chân đến Trung Quốc, lập tức được truyền thông nước này mệnh danh là "vua bão". Sở dĩ như vậy là vì Ragasa được coi là siêu bão mạnh nhất trong năm nay. Hậu quả mà “vua bão” để lại là gây vỡ hồ đập, nước tràn như sóng thần, khiến Trung Quốc thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, siêu bão cũng đã hoành hành tại Philippines gây thiệt hại lớn.
Siêu bão Ragasa đã gây gió mạnh, mưa lớn xuống nhiều khu vực thuộc Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.
Sáng 23/9, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo màu Cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức của nước này - đối với siêu bão Ragasa. Dự báo, siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ bờ biển miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9 với cường độ mạnh hoặc ở cấp siêu bão, gây ra gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn tại thành phố Chu Hải.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (22/9), siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202 - 221km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.
Dự báo đến 22 giờ ngày 24/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần.
Dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22 giờ ngày 22/9 và được nhận định là cơn bão lớn nhất thế giới xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất lịch sử ở trên Biển Đông.